Bịt “kẽ hở” an ninh, nâng cao cảnh giác từ cơ sở, không cho tội phạm cơ hội cướp ngân hàng

Thứ ba, 31/03/2026 16:05

Trong bối cảnh hoạt động ngân hàng, tổ chức tín dụng ngày càng mở rộng với mật độ giao dịch lớn, lượng tiền mặt và tài sản tập trung cao, nguy cơ phát sinh tội phạm cướp tài sản sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm cũng gia tăng. Thực tế cho thấy, các đối tượng ngày càng manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của cán bộ ngân hàng và người dân. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng phát hiện và xử lý tình huống ngay từ cơ sở...

Những vụ cướp liều lĩnh, manh động

Những vụ án điển hình trong thời gian qua cho thấy mức độ nguy hiểm và sự tinh vi của loại tội phạm này. Tại Hải Phòng, vào tháng 1/2022, đối tượng Nguyễn Văn Nam, trú tại huyện Cát Hải (cũ) đã sử dụng súng ổ quay và súng bút tự chế xông vào Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank Đình Vũ, uy hiếp nhân viên, chiếm đoạt gần 3,6 tỷ đồng. Sau khi gây án, đối tượng tiếp tục dùng súng đe dọa bảo vệ, cướp xe máy để tẩu thoát rồi nhanh chóng tẩu tán tài sản, bỏ trốn liên tỉnh trước khi bị bắt giữ.

Khi các ngân hàng nâng cao cảnh giác, tội phạm sẽ nhận thấy rủi ro bị phát hiện là rất cao, từ đó buộc phải cân nhắc, thậm chí từ bỏ ý định
Đối tượng Nguyễn Văn Nam khi cướp gần 3,6 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank Đình Vũ

Mới đây nhất, vụ án xảy ra tại Gia Lai do Phạm Anh Tài (tức Tài “đen”) và Lê Văn Ân thực hiện càng cho thấy sự chuẩn bị công phu, bài bản như “kịch bản phim hành động”. Dù đang bị truy nã, các đối tượng vẫn lên kế hoạch cướp ngân hàng, chuẩn bị nhiều khẩu súng, thay đổi phương tiện, biển số, thậm chí đào hố chôn xe để xóa dấu vết. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã cướp 1,85 tỷ đồng rồi tìm cách phi tang chứng cứ, lẩn trốn trước khi bị bắt giữ.

Hai đối tượng cướp Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai, địa chỉ 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú trên đường tẩu thoát

Điểm chung nổi bật trong các vụ án là các đối tượng không hành động bộc phát, mà đều trải qua quá trình chuẩn bị, nghiên cứu rất kỹ lưỡng trước khi ra tay.

Trong vụ cướp tại Hải Phòng, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã tìm hiểu kĩ đặc điểm hoạt động của phòng giao dịch, thời điểm có lượng tiền lớn, cách bố trí lực lượng bảo vệ và quy trình làm việc của nhân viên để lựa chọn thời cơ gây án nhanh, gọn. Việc mang theo nhiều loại súng, tạo tiếng nổ để uy hiếp cho thấy đối tượng đã tính toán kỹ yếu tố tâm lý nhằm khiến nạn nhân hoảng loạn, không kịp phản ứng.

Phương tiện gây án được chôn trong hố đào sẵn, cách hiện trường vụ cướp khoảng 5km

Đối với vụ Tài “đen” và đồng phạm, mức độ chuẩn bị còn tinh vi hơn. Hai đối tượng đã dành nhiều thời gian khảo sát thực địa, theo dõi quy luật hoạt động của ngân hàng, lượng người ra vào, vị trí quầy giao dịch, đường thoát hiểm. Chúng lên sẵn lộ trình tẩu thoát, chuẩn bị nhiều phương tiện, thay đổi biển kiểm soát, thậm chí đào hố chôn xe để xóa dấu vết. Từng chi tiết đều được tính toán nhằm tận dụng sơ hở để rút gọn trước khi lực lượng chức năng kịp phản ứng.

Thực tế này cho thấy, mọi sơ hở trong quy trình vận hành, bảo vệ, cảnh giác của ngân hàng đều có thể trở thành “điểm yếu” để tội phạm khai thác.

Chủ động nâng cao cảnh giác - “lá chắn” khiến tội phạm chùn bước

Chính vì vậy, việc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng chủ động tổ chức tuyên truyền, huấn luyện và diễn tập không chỉ nhằm xử lý tình huống khi xảy ra vụ việc, mà quan trọng hơn là bịt kín các “khe hở” mà tội phạm có thể lợi dụng.

Trong cuộc diễn tập tại trụ sở Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chí Linh (địa chỉ số 1, Thái Học, phường Chu Văn An, Hải Phòng), các lực lượng đã tham gia xử lý tình huống: Do ham mê cờ bạc, cá độ dẫn đến túng quẫn về tiền bạc, hai đối tượng Nguyễn Văn A, sinh 1990 và Nguyễn Văn C, sinh 1987, đã dùng vũ khí và phương tiện xe máy đã thay đổi màu sơn, BKS giả để đi cướp tại ngân hàng. Các đối tượng đã quan sát, theo dõi, nắm bắt được đặc điểm hoạt động của phòng giao dịch, bảo vệ, nhân viên cũng như lượng khách đến giao dịch tại chi nhánh.

Khoảng 09h15’ ngày 21/3/2026, hai đối tượng đã điều khiển xe máy, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, kính đen và đội mũ lưỡi trai đi từ hướng Quảng Ninh theo QL18 và rẽ vào trụ sở Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chí Linh. Hai đối tượng dừng xe, lập tức khống chế bảo vệ và đi thẳng vào phía trong phòng giao dịch. Các đối tượng đã nhanh chóng dùng súng, dao uy hiếp, ngăn chặn hành động nhân viên báo tin cho cơ quan chức năng.

Lợi dụng đối tượng sơ hở, một nhân viên ngân hàng đã bấm nút báo động kết nối với cơ quan Công an. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức áp sát, quật ngã, khống chế, tước vũ khí, đồng thời áp giải hai đối tượng về trụ sở đơn vị để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và tài sản.

Trung tá Nguyễn Văn Đức - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự nhấn mạnh, việc thường xuyên tổ chức diễn tập là hết sức cần thiết nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu và kỹ năng xử lý các tình huống thực tế

Kết thúc buổi diễn tập, Trung tá Nguyễn Văn Đức - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động phối hợp giữa các lực lượng tham gia, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng xử lý tình huống linh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân viên ngân hàng.

Đồng chí nhấn mạnh, thông qua phân tích phương thức, thủ đoạn, lực lượng chức năng đã giúp cán bộ ngân hàng nhận diện rõ các dấu hiệu bất thường: đối tượng khả nghi xuất hiện nhiều lần, có biểu hiện theo dõi; phương tiện thay đổi nhận dạng; hành vi thăm dò quy trình giao dịch… Đồng thời, các kỹ năng như kích hoạt báo động, giữ bình tĩnh, phối hợp xử lý cũng được rèn luyện thuần thục.

Khi các ngân hàng nâng cao cảnh giác, tội phạm sẽ nhận thấy rủi ro bị phát hiện là rất cao, từ đó buộc phải cân nhắc, thậm chí từ bỏ ý định

Trong tình huống diễn tập ngày 21/3/2026, chính việc một nhân viên kịp thời bấm nút báo động đã làm “phá sản” toàn bộ ý đồ của các đối tượng giả định. Điều này cho thấy, khi hệ thống cảnh giác được nâng cao, quy trình phản ứng được thiết lập chặt chẽ, tội phạm dù có chuẩn bị kỹ đến đâu cũng khó đạt được mục đích. Quan trọng hơn, khi các ngân hàng duy trì thường xuyên việc diễn tập, nâng cao cảnh giác, tội phạm sẽ nhận thấy rủi ro bị phát hiện, bị khống chế là rất cao, từ đó buộc phải cân nhắc, thậm chí từ bỏ ý định ngay từ đầu.

Có thể khẳng định, sự chủ động của Phòng Cảnh sát hình sự không chỉ góp phần nâng cao năng lực ứng phó, mà còn mang ý nghĩa phòng ngừa chiến lược – “đánh vào ý định phạm tội” thay vì chỉ xử lý khi hành vi đã xảy ra. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong mọi tình huống.

Theo ANHP.VN